

Bão số 8 đang di chuyển lên phía bắc
Hồi 7 giờ sáng nay (30-10), bão số 8 đã dịch chuyển dần lên phía bắc và mạnh lên một ít vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 112,4 độ kinh đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng khoảng 610 km về phía đông đông nam.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.
Ông Lê Văn Thảo, Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết, bão số 8 sẽ mạnh cấp 12. Hôm nay và sáng mai, bão chưa đổ bộ vào đất liền, tuy nhiên Trung Bộ sẽ có mưa rất to. Trong bán kính 300-400 km tính từ tâm bão sẽ có gió mạnh cấp 8-9 (62 đến 88 km một giờ).
Đây là cơn bão tương đối trẻ, hình thành rất nhanh. 7 giờ sáng 28-10, nó chỉ là một áp thấp nhiệt đới thì đến 7giờ sáng 29-10 đã mạnh lên thành bão và đến sáng nay (30-10), bão số 8 mạnh lên rất nhanh. 10 giờ trưa nay, sức gió vùng gần tâm bão có thể mạnh lên cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ).
Về đường đi, hôm qua bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, đêm qua dịch chuyển lên phía bắc, và từ hôm nay bão có xu hướng di chuyển theo hướng ban đầu, tức là giữa tây tây bắc và tây bắc. Tốc độ di chuyển tương đối chậm, khoảng 10 km/h. Trong 24-48 giờ tới, hướng di chuyển chủ đạo của bão là tây bắc và đi vào vùng biển phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Đặc biệt, do ảnh hưởng kết hợp với vùng gió mạnh phía trước bão số 8, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to.
Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, ở vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.
V.Q (Tổng hợp)