Bức tranh sơn mài lớn nhất nước

Tác phẩm cuối đời của họa sĩ Thái Hà

Tác phẩm cuối đời của họa sĩ Thái Hà

Đó là bức tranh “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam” do họa sĩ Thái Hà (1922 - 2005) phác họa. Tác phẩm dài 5,5m và rộng 2,1m; nếu tính cả khung thì bức tranh dài 6m, rộng 2,5m, được họa sĩ Thái Hà và các họa sĩ Nguyễn Thành Hiệp, Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Tiến bắt tay vào thực hiện bằng chất liệu sơn mài từ năm 2002.

Tác phẩm cuối đời của họa sĩ Thái Hà ảnh 1

Bức tranh “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam”.

Năm 2003, tác phẩm được trưng bày để lấy ý kiến đóng góp. Cuối năm 2004, sau 3 năm thực hiện, tác phẩm đã hoàn thành.

Ý tưởng chính khi thực hiện tác phẩm của họa sĩ Thái Hà, không nhắm tới kỷ lục là bức tranh sơn dầu lớn nhất Việt Nam, mà dùng hội họa để tổng kết, nêu cái nhìn tổng quan về chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

Bên trái bức tranh là cụm hình giải phóng Buôn Ma Thuột, hình Bộ Chỉ huy quân sự và Trung ương Cục miền. Phía dưới là làn sóng tiến quân ồ ạt của chủ lực miền, du kích miền, là đội quân du kích Củ Chi đội đất xông lên, đội quân tóc dài của đồng bằng Nam bộ tiến về.

Phía bên phải bức tranh là những cánh quân miền Trung và chủ lực quân miền Bắc đang tiến về Sài Gòn; nhân dân, sinh viên Sài Gòn vùng lên chiến đấu. Ở giữa tranh là một em gái tượng trưng cho sức trẻ Việt Nam vui mừng chiến thắng…

Họa sĩ Thái Hà tâm sự: “Đây là tác phẩm tâm huyết mà tôi đã ấp ủ lâu nay, muốn hoàn thành được khi còn sống, để làm được một điều ý nghĩa với lớp trẻ mai sau. Mong rằng mỗi người đến xem tranh đều thấy hình bóng mình hay cha ông, xóm giềng của mình trong đó, để nhớ về cuộc kháng chiến gian nan và tự hào…”. 

MINH TÚ

Tin cùng chuyên mục