Tạp chí Pháp phải bồi thường 100.000 EUR vì đăng ảnh ngực trần của Công nương Kate

Ngày 5-9, tạp chí Closer bị một tòa án Pháp tuyên đã vi phạm quyền riêng tư của Công nương Kate Middleton, vợ Hoàng tử William, người thứ 2 trong hàng thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh.
 
Công nương Kate tại lễ hội đua ngựa Hoàng gia ở Ascot, Anh, ngày 20-6-2017. Ảnh: UK PRESS
Công nương Kate tại lễ hội đua ngựa Hoàng gia ở Ascot, Anh, ngày 20-6-2017. Ảnh: UK PRESS
Closer, tuần san chuyên về người giàu có và nổi tiếng, vào tháng 9-2012 đã đăng một loạt ảnh Công nương Kate để ngực trần tắm nắng trong một kỳ nghỉ ở miền Nam nước Pháp.
Tổng biên tập Laurence Pieau và chủ sở hữu Ernesto Mauri của Closer mỗi người cũng bị phạt mức tối đa 45.000 EUR.
Các tờ báo Anh đã từ chối mua các bức ảnh chụp bằng ống kính zoom khi cặp vợ chồng hoàng gia thư giãn tại một lâu đài của cháu trai Nữ hoàng.
Tuy nhiên, các bức ảnh đã xuất hiện trên Closer, cũng như trên Daily Star của Ireland và Chi của Italia.
Hoàng gia Anh đã kiện hành vi xâm phạm quyền riêng tư và tòa đã ra lệnh cấm sử dụng các bức ảnh này.
Mức bồi thường 100.000 EUR thấp hơn rất nhiều so với mức 1,5 triệu EUR mà đơn kiện yêu cầu.
Khoản bồi thường sẽ được trả bởi 2 giám đốc điều hành Closer và 2 nhiếp ảnh gia của một hãng ảnh người nổi tiếng.

Tin cùng chuyên mục