Tập trung giải quyết vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm ở huyện Hóc Môn

Sáng 6-10, Huyện ủy huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương về những kết quả mà huyện Hóc Môn đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời lưu ý huyện phải tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên địa bàn. Nhất quyết không để xảy ra tình huống “dịch chồng dịch”, gây quá tải cho hệ thống y tế.

Tập trung giải quyết vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm ở huyện Hóc Môn ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ 10. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo đó, huyện phải rà soát, tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 đã đề ra; tập trung tận dụng các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đề ra các giải pháp kích thích phát triển các ngành kinh tế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Tập trung, hoàn thành công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và tiếp tục đề ra giải pháp, mô hình mang tính đột phá, sáng tạo để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi, phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, huyện cần tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm trên địa bàn gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Duy trì giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh trật tự và chủ động nắm tình hình, dư luận xã hội trên không gian mạng nhằm phát hiện, xử lý đối với các hành vi đăng tải, xuyên tạc sai sự thật, kích động, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Tập trung giải quyết vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm ở huyện Hóc Môn ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu huyện tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022 của Đảng bộ Thành phố; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, quy hoạch, tuyển chọn nguồn nhân lực đảm bảo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc dư luận xã hội quan tâm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, coi đây là việc làm thường xuyên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Huyện cũng cần nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, công nhân và người lao động. Quan tâm công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, qua 9 tháng, cơ bản đạt tiến độ 12/20 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Huyện ủy (có 5/20 chỉ tiêu chưa đánh giá). Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt, vượt so với cùng kỳ năm 2021, kinh tế - xã hội phục hồi phát triển. Thu ngân sách nhà nước đạt 92,77%, vượt 17,77 so với lộ trình đề ra trong 9 tháng đầu năm (75%)…

Tập trung giải quyết vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm ở huyện Hóc Môn ảnh 3 Lãnh đạo huyện Hóc Môn phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ 10. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: 3 tiêu chí kinh tế - xã hội chưa đạt tỷ lệ theo lộ trình đề ra (tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (31,09%); tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên 4m3/tháng (66,43%); kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số thực tế địa bàn); hoạt động xúc tiến đầu tư vào 23 dự án phát triển huyện giai đoạn 2020-2025 chưa đạt tiến độ như mong muốn; chậm xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đã có quyết định xử lý còn tồn động trên địa bàn; tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 3.072 ca).

Việc thực hiện một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chậm so với tiến độ yêu cầu như: công tác phê duyệt lộ giới hẻm dưới 12m (đợt 3); xử lý phương tiện vi phạm hành chính còn tồn đọng; tiến độ thi công, quyết toán các công trình thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015; 2016-2020.

Tin cùng chuyên mục