Dân Haiti tấn công binh lính LHQ

Hàng trăm người Haiti ngày 16-11 đã tấn công lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ (MINUSTAH) tại thành phố Cap-Haitien và Hinche vì cho rằng họ là nguyên nhân gây ra dịch tả làm hàng trăm người chết tại nước này. 6 thành viên của MINUSTAH bị thương, 1 người biểu tình bị bắn chết. Người biểu tình cho rằng nhà vệ sinh của các binh sĩ Nepal trong thành phần MINUSTAH đóng tại thành phố Hinche là nguồn gốc làm lây lan khuẩn tả xuống con sông gần đó.

LHQ đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng tình trạng bạo lực này có màu sắc chính trị nhằm tạo dấu ấn trước cuộc bầu cử tổng thống và các cơ quan lập pháp ngày 28-11. Trước đó, Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật của Mỹ cho biết qua xét nghiệm ADN, dòng khuẩn tả tại Haiti gần với dòng khuẩn tả ở Nam Á nhưng không đề cập trực tiếp về nguồn lây lan.

LHQ cũng cho xét nghiệm khuẩn tả tại doanh trại các binh sĩ Nepal nhưng cho kết quả âm tính.

K.M.

Tin cùng chuyên mục