Nhật Bản bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp

Ngày 22-9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku đã kêu gọi tổ chức cuộc gặp cấp cao Nhật - Trung để làm dịu tình hình căng thẳng giữa hai nước sau vụ va chạm tàu trên. Phát biểu với các phóng viên, ông Sengoku nói: “Tốt hơn là nên tổ chức cuộc đối thoại cấp cao càng sớm, càng tốt”.

Trước đó, ngày 21-9, tân Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với chuỗi đảo tranh chấp khi khẳng định “không có vấn đề tranh chấp lãnh thổ” giữa hai nước ở biển Hoa Đông.

Ngoại trưởng Maehara đã đưa ra tuyên bố này tại Niu Yoóc sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thúc giục Nhật Bản thả “ngay lập tức và vô điều kiện” viên thuyền trưởng của chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã va chạm với hai tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông hôm 7-9.

TTX

Tin cùng chuyên mục