Gaddafi chiêu mộ binh sĩ, chờ phản công chính phủ lâm thời Libya

Gaddafi chiêu mộ binh sĩ, chờ phản công chính phủ lâm thời Libya

(SGGPO).- Thủ tướng lâm thời Libya Mahmoud Jibril cho biết, ông Muammar Gaddafi đang chiêu mộ binh sĩ từ những quốc gia châu Phi láng giềng, tìm cơ hội để phản công. Muammar Gaddafi được cho là đã đạt được thỏa thuận với bộ tộc Hamada (sống tại các khu vực biên giới giữa Chad, Sudan và Libya) để bộ tộc này cung cấp 12.000 chiến binh tiến vào Libya phản công lại chính phủ lâm thời Libya.

Đầu tuần, lực lượng nổi dậy đã nắm được quyền kiểm soát thị trấn Bani Walid và tiếp tục tấn công vào thị trấn Sirte. Đây là hai thành trì cuối cùng của lực lượng thân ông Muammar Gaddafi.

Giao tranh vẫn diễn ra ở thị trấn Sirte, một trong hai thành trì cuối cùng của lực lượng thân ông Gaddafi. Ảnh:AFP

Giao tranh vẫn diễn ra ở thị trấn Sirte, một trong hai thành trì cuối cùng của lực lượng thân ông Gaddafi. Ảnh:AFP

N.Quỳnh (Theo AP)

- Thành trì cuối của ông Gaddafi về tay NTC

Tin cùng chuyên mục