Phóng xạ trong nước biển gần Fukushima-1 cao gấp 3.335 lần giới hạn cho phép

Phóng xạ trong nước biển gần Fukushima-1 cao gấp 3.335 lần giới hạn cho phép

(SGGPO).- Giới chức Nhật Bản hôm nay, 30-3, xác nhận mức độ phóng xạ đo được trong nước biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 cao gấp 3.335 lần giới hạn cho phép.

Theo Phó tổng giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản Hidehiko Nishiyama, lượng iodine-131 cao hơn mức cho phép gấp 3.335 lần đo được trong nước biển cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố khoảng 300m. Tuy nhiên, ông Nishiyama nhấn mạnh mức độ trên chưa ngay lập tức đe dọa tới sức khỏe con người, nhưng để đảm bảo an toàn, người dân đã được sơ tán và không có hoạt động đánh bắt cá quanh khu vực này.

Phóng xạ trong nước biển gần Fukushima-1 cao gấp 3.335 lần giới hạn cho phép ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima chụp từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Reuters, cũng trong ngày hôm nay, 30-3, Chủ tịch Công ty điện lực Tokyo Masataka Shimizu đã phải nhập viện do bị cao huyết áp, hoa mắt chóng mặt và điều này đã khiến cho giá cổ phiếu của công ty này tiếp sụt giảm 17,7%-mức thấp nhất trong gần 50 năm qua.

Tính đến 10 giờ sáng 30-3 (giờ địa phương), Cơ quan cảnh sát Nhật Bản cho biết số người thiệt mạng sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11-3 lên tới 11.232 người và 16.361 người mất tích.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục