Mở lại phiên tòa xét xử 4 cựu thủ lĩnh Khmer đỏ

Theo hãng tin AFP, hôm nay 27-6, Tòa án xét xử Tội ác Khmer đỏ (ECCC) sẽ mở phiên xét xử 4 cựu thủ lĩnh Khmer đỏ: Noun Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary, Ieng Thirith. Đây là phiên xét xử quan trọng nhất từng được tổ chức tại tòa án này. Phiên xét xử đầu tiên này dự kiến sẽ kéo dài trong 4 ngày, được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do cả 4 bị cáo đều bác bỏ mọi cáo buộc với các tội danh diệt chủng, phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

Theo hãng tin AFP, hôm nay 27-6, Tòa án xét xử Tội ác Khmer đỏ (ECCC) sẽ mở phiên xét xử 4 cựu thủ lĩnh Khmer đỏ: Noun Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary, Ieng Thirith. Đây là phiên xét xử quan trọng nhất từng được tổ chức tại tòa án này. Phiên xét xử đầu tiên này dự kiến sẽ kéo dài trong 4 ngày, được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do cả 4 bị cáo đều bác bỏ mọi cáo buộc với các tội danh diệt chủng, phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

Trước đó, vào ngày 25-6, các nạn nhân Khmer đỏ đã tổ chức tưởng niệm ở khu cánh đồng chết Choeung Ek.

Cuối tháng 7-2010, trong phiên tòa đầu tiên kéo dài hơn một năm, tòa đã tuyên án cựu giám đốc nhà tù Tuol Sleng, Kaing Guek Eav (còn gọi là Duch), 30 năm tù giam vì có liên quan tới cái chết của 15.000 người. Bị cáo Duch hiện đang kháng án.

Chế độ Khmer đỏ của Pol Pot đã gây nên cái chết của 2 triệu người Campuchia vì bị bỏ đói, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết trong giai đoạn 1975-1979.

Ph.Nam

Tin cùng chuyên mục