Cảnh sát Pháp bắt giữ nghi can giết hại các học sinh trường Do Thái

Tân Hoa xã đưa tin, rạng sáng nay, 21-3, đích thân Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant đã chỉ đạo một đơn vị thuộc Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mở chiến dịch truy bắt kẻ đã gây ra vụ xả súng ngày 19-3 vừa qua bên ngoài một trường học dành cho người Do Thái ở thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp, làm ít nhất 2 trẻ em và 1 người lớn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.
Cảnh sát Pháp bắt giữ nghi can giết hại các học sinh trường Do Thái

(SGGPO).- Tân Hoa xã đưa tin, rạng sáng nay, 21-3, đích thân Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant đã chỉ đạo một đơn vị thuộc Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mở chiến dịch truy bắt kẻ đã gây ra vụ xả súng ngày 19-3 vừa qua bên ngoài một trường học dành cho người Do Thái ở thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp, làm ít nhất 2 trẻ em và 1 người lớn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Cảnh sát Pháp bao vây tại nơi nghi phạm ẩn nấp.

Cảnh sát Pháp bao vây tại nơi nghi phạm ẩn nấp.

Truyền thông Pháp đưa tin nghi can là nam, 24 tuổi, trong cuộc vây bắt y đã dùng súng bắn nhóm cảnh sát từ một ngôi nhà, nơi y đang ẩn nấu. Y tự xưng là thành viên của mạng lưới Al-Qaeda, nhóm vũ trang Hồi giáo do phần tử Hồi giáo cực đoan Osama bin Laden đã bị tiêu diệt, sáng lập. Hai cảnh sát đã bị thương nhẹ trong vụ đột kích này.

Trong vòng hơn 10 ngày qua, tại  miền Tây Nam nước Pháp đã liên tiếp xảy ra ba vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 15-3, một vụ nổ súng nhằm vào binh lính Lực lượng vũ trang Pháp (RGP) đã xảy ra tại thành phố Montauban, làm 3 binh sĩ thiệt mạng.  Trước đó, ngày 11-3, một hạ sĩ quan vừa giải ngũ thuộc RGP cũng bị một tay súng lạ mặt đi trên xe máy xả súng bắn chết ngay trên một đường phố đông đúc ở ngoại ô thành phố Toulouse. Viện Công tố Pháp cảnh báo những tên sát nhân này có thể tiếp tục gây ra nhiều vụ tấn công mới.

H.N

>> Vụ thảm sát đẫm máu tại Pháp - Thế giới phẫn nộ

>> Pháp tăng cường an ninh sau vụ xả súng tại trường học

Tin cùng chuyên mục