Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nhật Bản, Trung Quốc giảm căng thẳng

Ngày 20-9, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo hai nước Nhật Bản- Trung Quốc thông qua Hội nghị thượng đỉnh LHQ vào tuần tới để giảm căng thẳng.

Ngày 20-9, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo hai nước Nhật Bản- Trung Quốc thông qua Hội nghị thượng đỉnh LHQ vào tuần tới để giảm căng thẳng.

Trong khi đó, theo BBC, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 19-9 đã nêu rõ lập trường của Nhật Bản về quần đảo có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông rằng chưa từng tồn tại một thỏa thuận nào giữa Bắc Kinh và Tokyo về việc “gác tranh chấp”.

Ngày 20-9, theo AFP, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ yêu cầu Bắc Kinh đền bù thiệt hại do các vụ tấn công vào các cơ quan ngoại giao của Nhật Bản tại Trung Quốc. Thế nhưng, theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura, Thủ tướng Nhật Bản đang xem xét cử một đặc phái viên tới Bắc Kinh trong nỗ lực làm giảm căng thẳng.  

K.MINH

- Thông tin liên quan:

>> Trung Quốc: Biểu tình chống Nhật Bản hạ nhiệt

>> Báo chí Trung Quốc đã kích động người dân

Tin cùng chuyên mục