Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục hoạt động gần quần đảo tranh chấp

Ngày 24-9, theo Reuters, Chính phủ Nhật Bản cho biết 3 tàu của Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Chính phủ Nhật Bản cho biết đã chính thức phản đối vụ việc này với phía Trung Quốc.

Ngày 24-9, theo Reuters, Chính phủ Nhật Bản cho biết 3 tàu của Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Chính phủ Nhật Bản cho biết đã chính thức phản đối vụ việc này với phía Trung Quốc.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu 3 tàu rời khỏi vùng biển này nhưng không nhận được câu trả lời. Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn tuyên bố từ Cục Đại dương Nhà nước Trung Quốc khẳng định 2 tàu hải giám nước này là Hải Kiến 46 và Hải Kiến 66 đang thực hiện các hoạt động tuần tra thông thường phù hợp với luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong khi đó, theo AFP, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ đưa 78 tàu cá đến khu vực đảo tranh chấp vào ngày 25-9 vì đây là “ngư trường truyền thống” của họ.

Trong một diễn biến khác, báo chí Nhật Bản ngày 24-9 đưa tin Chính phủ Nhật Bản lấy làm tiếc việc Trung Quốc hoãn tổ chức các sự kiện kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung-Nhật dự kiến diễn ra ngày 27-9. Tuy vậy, Chính phủ Nhật Bản đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Chikao Kawai tới Trung Quốc hai ngày (bắt đầu từ chiều 24-9) nhằm xoa dịu căng thẳng song phương liên quan tới quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. 

TH.VŨ

- Thông tin liên quan:

>> Khó xảy ra chiến tranh kinh tế Trung - Nhật

>> Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nhật Bản, Trung Quốc giảm căng thẳng

Tin cùng chuyên mục