Venezuela trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ

(SGGPO).- Hãng AP ngày 1-10 đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất ba nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas với cáo buộc các nhân vật này tham gia cùng với phe đối lập trong nước vào các hoạt động phá hoại nền kinh tế và mạng lưới điện.
Venezuela trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ

(SGGPO).- Hãng AP ngày 1-10 đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất ba nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas với cáo buộc các nhân vật này tham gia cùng với phe đối lập trong nước vào các hoạt động phá hoại nền kinh tế và mạng lưới điện.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết đã yêu cầu Ngoại trưởng Elias Jaua ngay lập tức tiến hành các thủ tục cần thiết để các nhà ngoại giao Mỹ phải rời lãnh thổ Venezuela trong vòng 48 tiếng. Các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất là Kelly Keiderling- đại biện và cũng là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Caracas cùng hai đồng nghiệp là Elizabeth Hunderland và David Mutt.

Mỹ và Venezuela đã không có đại sứ tại thủ đô mỗi nước kể từ năm 2010. Quan hệ giữa hai nước đã ở trong tình trạng căng thẳng suốt hơn một thập niên qua. Tuần trước,  ông Maduro đã hủy chuyến đi đến New York để tham dự kì họp Đại hội đồng của LHQ sau khi bị Mỹ gây “khó dễ” về visa. Kể từ tháng 4 năm nay, ông Maduro cho biết đã phát hiện 5 âm mưu ám sát ông nhưng không công bố chi tiết. 

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục