Người Mỹ ủng hộ “giám sát hợp lý”

Theo cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 9 đến 11-6, gần một nửa số người Mỹ được hỏi cho rằng việc chính quyền giám sát thông tin trên Internet là chấp nhận được nếu nó được thực hiện có giới hạn.

Trong khi hơn 1/3 số người được hỏi nói rằng việc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew và Washington Post tiến hành cũng cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ chương trình của Chính phủ Mỹ ghi âm các cuộc đàm thoại để phát hiện khủng bố, với tỷ lệ 56%. Tuy nhiên, một liên minh gồm nhà mạng và các nhóm dân sự đã phát động chiến dịch phản đối chương trình theo dõi trực tuyến khổng lồ của Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mở một cuộc điều tra nội bộ để đánh giá những tổn thất từ vụ rò rỉ thông tin mật từ NSA, xem liệu đây có phải là hành vi phạm pháp và gây thiệt hại cho an ninh quốc gia hay không.

THANH HẰNG

Thông tin liên quan

- Cựu nhân viên CIA tiết lộ chương trình nghe lén biến mất khỏi Hồng Công

- Một cựu nhân viên CIA tiết lộ chương trình giám sát sử dụng Internet của Mỹ

- Anh bí mật thu thập thông tin từ NSA

- An ninh nội địa Mỹ bí mật theo dõi các cuộc điện thoại

Tin cùng chuyên mục