Tổng thống Nam Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 bang

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit hôm 1-1 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Unity và bang Jonglei.

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit hôm 1-1 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Unity và bang Jonglei.

 

Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp được thực hiện trong bối cảnh quân nổi dậy, lực lượng trung thành với cựu Phó tổng thống Riek Machar, đang nắm quyền kiểm soát Bantio, thủ phủ bang Unity, một trong những nơi giàu dầu mỏ của Nam Sudan.

 

Bên cạnh đó, quân đội Chính phủ Nam Sudan cũng thừa nhận, quân nổi dậy đã tái chiếm thành phố chiến lược Bor, thủ phủ bang Jonglei.

 

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, đại diện chính phủ Nam Sudan và quân nổi dậy sẽ có cuộc đàm phán tại Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, để đi đến thống nhất chấm dứt bạo lực tại quốc gia non trẻ nhất thế giới.

 

Các cuộc đàm phán sẽ tập trung thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt nội chiến, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người ở Nam Sudan.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục