Mỹ: Thêm nhân viên y tế nhiễm Ebola

Theo CNN, ngày 15-10, thêm một trường hợp xét nghiệm dương tính với virus Ebola được phát hiện tại Bệnh viện Cơ đốc Texas. Bệnh nhân là một phụ nữ sống độc thân, hiện đang được cách ly. Đây là ca nhiễm virus Ebola thứ 2 được phát hiện tại Mỹ từ đầu tuần cho đến nay. Bệnh nhân nằm trong số hơn 70 nhân viên y tế đã chăm sóc cho Thomas Duncan - người tử vong vì virus Ebola.

Theo CNN, ngày 15-10, thêm một trường hợp xét nghiệm dương tính với virus Ebola được phát hiện tại Bệnh viện Cơ đốc Texas. Bệnh nhân là một phụ nữ sống độc thân, hiện đang được cách ly. Đây là ca nhiễm virus Ebola thứ 2 được phát hiện tại Mỹ từ đầu tuần cho đến nay. Bệnh nhân nằm trong số hơn 70 nhân viên y tế đã chăm sóc cho Thomas Duncan - người tử vong vì virus Ebola.

Sau khi nhập viện điều trị, y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm tuyên bố sức khỏe của cô vẫn ổn định và gửi lời cám ơn đến những người đang quan tâm đến mình.

Trong khi đó, Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC) tuyên bố lập một đội phản ứng nhanh chống virus Ebola. Đội phản ứng nhanh này có thể đến bất kỳ một bệnh viện nào trên toàn nước Mỹ chỉ trong vài giờ nếu có xác nhận về ca nhiễm mới.

Mỹ đã chuyển các liều vaccine ngừa Ebola do Newlink Genetics sản xuất đến Viện Nghiên cứu quân sự Walter Reed ở bang Maryland (Mỹ) để thử nghiệm đối với 40 người tình nguyện.

THANH HẰNG

- WHO: Tỷ lệ lây nhiễm Ebola có thể lên tới 10.000 ca trong 1 tuần

Tin cùng chuyên mục