Thủ tướng bị phế truất Libya trốn ra nước ngoài

Ngày 12-3, chỉ vài giờ sau khi bị Quốc hội Libya phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Ali Zeidan đã rời khỏi nước này bất chấp lệnh cấm đi lại. Theo AP và AFP, Thủ tướng bị phế truất Zeidan sẽ bị điều tra với cáo buộc tham nhũng tài chính và các sai phạm khác. Bộ trưởng Quốc phòng nước này sẽ tạm thời giữ chức Thủ tướng. Thủ tướng mới có thể sẽ được bầu trong 2 tuần tới.

Ngày 12-3, chỉ vài giờ sau khi bị Quốc hội Libya phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Ali Zeidan đã rời khỏi nước này bất chấp lệnh cấm đi lại. Theo AP và AFP, Thủ tướng bị phế truất Zeidan sẽ bị điều tra với cáo buộc tham nhũng tài chính và các sai phạm khác. Bộ trưởng Quốc phòng nước này sẽ tạm thời giữ chức Thủ tướng. Thủ tướng mới có thể sẽ được bầu trong 2 tuần tới.

Tình hình tại Libya hiện rất phức tạp với nhiều lực lượng phiến quân kiểm soát các mỏ dầu từ sau khi chế độ của Tổng thống Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được tiến hành sau vụ đối đầu giữa chính quyền trung ương ở Tripoli với lực lượng phiến quân ở miền Đông liên quan đến việc bán dầu mỏ.

HẠNH XUÂN

- Quốc hội Libya phế truất thủ tướng

Tin cùng chuyên mục