Quốc hội Libya phế truất thủ tướng

Quốc hội lâm thời Libya đã bất ngờ phế truất Thủ tướng Ali Zeidan trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đồng thời cấm ông này không được ra nước ngoài.
Quốc hội Libya phế truất thủ tướng

Quốc hội lâm thời Libya đã bất ngờ phế truất Thủ tướng Ali Zeidan trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đồng thời cấm ông này không được ra nước ngoài.

Theo Người phát ngôn Quốc hội Libya Omar Hmeidan, Bộ trưởng Quốc phòng nước này sẽ tạm thời giữ chức Thủ tướng. Thủ tướng mới có thể sẽ được bầu trong 2 tuần tới. Phát biểu với Reuters và kênh truyền hình al-Ahrar của Libya ngày 11-3, Ủy viên công tố nhà nước Libya Abdel-Qader Radwan nêu rõ Thủ tướng bị phế truất Zeidan sẽ bị điều tra với cáo buộc tham nhũng tài chính và các sai phạm khác.

Tình hình tại Libya hiện nay rất phức tạp với nhiều lực lượng phiến quân kiểm soát các mỏ dầu từ sau khi chế độ của Tổng thống Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được tiến hành sau vụ đối đầu giữa chính quyền trung ương ở Tripoli với lực lượng phiến quân ở miền Đông quốc gia Bắc Phi này liên quan đến việc bán dầu mỏ. Căn nguyên xuất phát từ việc các nhà chức trách Libya đã chặn một tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên khi con tàu này đang quay đầu rời cảng Es Siderdo do phiến quân kiểm soát. Con tàu này được cho là đã chở một lượng lớn dầu thô “bất hợp pháp” có tổng giá trị lên tới 30 triệu USD. Sau khi bị chặn lại, con tàu đã bị áp tải đến một hải cảng khác do nhà nước quản lý.

Tàu chở dầu mang cờ Triều Tiên bị chặn

Tàu chở dầu mang cờ Triều Tiên bị chặn

Libya không có một chính phủ hiệu quả trong khi các lực lượng quân đội và cảnh sát thì yếu kém. Chính phủ Libya mất quyền kiểm soát 3 cảng biển ở miền Đông hồi giữa năm ngoái, sau khi các lực lượng phiến quân tổ chức biểu tình quy mô lớn, chỉ trích chính quyền trung ương tham nhũng, yêu cầu có sự phân chia công bằng lợi nhuận thu được từ dầu mỏ, đồng thời đòi quyền tự trị cho khu vực Cyrenaica.

Hạnh Xuân 
 

Tin cùng chuyên mục