Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ấn Độ: Ông Narendra Modi nhiều hi vọng trở thành Thủ tướng

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ấn Độ: Ông Narendra Modi nhiều hi vọng trở thành Thủ tướng

(SGGPO).- Theo Times Now, ngày 16-5, Ấn Độ đã bắt đầu kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử kéo dài trong 6 tuần qua, kết thúc vào ngày 12-5. Bất cứ đảng hay liên minh nào cũng gần ít nhất 272 ghế trong Quốc hội để lập chính phủ.

Ông Narendra Modi

Ông Narendra Modi

Chiến thắng dường như đã rõ ràng thuộc về đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) khi tính đến nay, đảng này đã giành được 275 ghế. Như vậy, lãnh đạo BJP là ông Narendra Modi sẽ trở thành Thủ tướng Ấn Độ. Lần đầu tiên trong 30 năm qua, một đảng giành chiến thắng thuyết phục để lập chính phủ mà không cần tính đến số ghế của liên minh. Theo thống kê, số cử tri đi bỏ phiếu năm nay ở mức kỷ lục là 563 triệu cử tri.

Lời hứa trong quan trọng nhất của ông Modi trong chiến dịch vận động tranh cử của mình là cải thiện kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Times Now cũng đưa tin, số ghế mà đảng Quốc đại đạt được trong lần bầu này chỉ mới 55 ghế.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục