ISIL hành quyết 700 người Syria

Russia Today ngày 17-8 đưa tin, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cho biết trong vòng 2 tuần qua, lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã hành quyết 700 thành viên của bộ tộc al-Sheitaat tại miền Đông Syria, trong đó hầu hết là dân thường.

Russia Today ngày 17-8 đưa tin, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cho biết trong vòng 2 tuần qua, lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã hành quyết 700 thành viên của bộ tộc al-Sheitaat tại miền Đông Syria, trong đó hầu hết là dân thường.

Vụ hành quyết diễn ra ở tỉnh Deir al-Zor. Bộ tộc này có 70.000 thành viên, hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của ISIL sau khi lực lượng này chiếm giữ hai mỏ dầu hồi tháng 7 vừa qua. Trước đó, ông Sheikh Rafaa Aakla al-Raju, người đứng đầu bộ tộc al-Sheitaat, kêu gọi các bộ lạc khác tham gia cuộc chiến chống ISIL trong một video đăng trên YouTube.

Trong khi đó, tại Iraq, quan chức quân sự cấp cao người Kurd, Thiếu tướng Abdelrahman Korini, cho biết được các máy bay chiến đấu của Mỹ hỗ trợ, lực lượng người Kurd phát động chiến dịch giành lại đập Mosul từ ISIL.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục