Cơ phó chuyến bay 4U9525 của Germanwings phải điều trị thị giác

Hãng AP ngày 29-3 đưa tin, Andreas Lubitz, cơ phó tình nghi khiến chuyến bay 4U9525 của Hãng hàng không Germanwings rơi tại Pháp hôm 24-3, làm toàn bộ 150 người thiệt mạng, đã giấu việc mình phải điều trị thị giác và không đủ khả năng điều khiển chuyến bay trong ngày 24-3.

Cảnh sát Đức còn phát hiện một lượng lớn thuốc điều trị rối loạn tâm thần tại nhà riêng của Andreas Lubitz. Các nhà điều tra cho rằng, do lo sợ bị mất thị giác, lại vừa chia tay với bạn gái đã khiến Lubitz bị căng thẳng thần kinh nghiêm trọng.

Lubitz vừa qua được đợt kiểm tra sức khỏe hàng năm đối với phi công hồi mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, giới hàng không Đức cho biết các đợt kiểm tra thường niên này chỉ kiểm tra sức khỏe thể chất, chứ không đảm bảo về tâm lý, và nếu anh ta có vấn đề về thị lực thì họ đã phát hiện ra.

Cùng ngày, một máy bay Airbus A320 của hãng Air Canada đi từ Toronto bị trượt khỏi đường băng và đâm vào cột điện tại sân bay Halifax khiến 23 người bị thương.

HOÀNG THANH

>> Sau thảm họa máy bay rơi ở Pháp - Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt đổi quy định

Tin cùng chuyên mục