Thời gian gần đây thị trường hàng điện tử xuất hiện một thương hiệu tivi mới: Tivi SAM của Công ty cổ phần Đông Á (Bình Dương). Với ưu thế giá rẻ, chất lượng tốt, bảo hành 24 tháng… thương hiệu tivi SAM đã bắt đầu tạo dựng được chỗ đứng của mình trong việc hướng tới thị trường nông thôn, những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
Dây chuyền sản xuất tivi SAM của Công ty cổ phần Đông Á, tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.Hùng
Ông Trần Văn Sâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đông Á cho biết, với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 5 triệu USD, công ty đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất tivi giá rẻ (duy nhất của VN) mang nhãn hiệu SAM được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, bao gồm: đèn hình Philips liên doanh với LG, bo mạch nhập khẩu từ Trung Quốc, mạch IC của Toshiba…
Theo thiết kế, nhà máy có công suất từ 30.000 - 40.000 chiếc tivi/tháng (tivi màn hình phẳng từ 21 inch đến 34 inch). Trong đó, dòng sản phẩm tivi SAM loại 21 inch có giá xuất xưởng là 931.000 đồng/cái (chưa bao gồm VAT), tivi siêu mỏng 21 inch có giá 1,25 triệu đồng/cái với thời gian bảo hành 24 tháng.
Qua khảo sát, chúng tôi được biết mức giá của tivi SAM được xem là rẻ nhất trên thị trường hiện nay, bởi những tivi cùng loại được lắp ráp với linh kiện “liên hợp quốc” tại chợ Nhật Tảo (Q10) cũng đã có giá từ 1,3 đến 1,4 triệu đồng/chiếc. Mặc dù mới có mặt trên thị trường nhưng thương hiệu tivi SAM của công ty đã tạo được sự quan tâm của người tiêu dùng, nhất là những người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Sau 3 tháng hoạt động, đến nay công ty đã cung ứng cho thị trường hơn 120.000 sản phẩm (chủ yếu là tivi màn hình phẳng 21 inch). Anh Trần Thanh Xuân (thôn 5, Đại Lào, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nhận xét về tivi SAM: thấy giá rẻ, mẫu mã đẹp, gia đình anh quyết định mua chiếc tivi 21 inch màn hình phẳng nhãn hiệu SAM từ cuối tháng 7 năm 2007 để thay cho chiếc tivi màu 17 inch, màn hình cong, cũ kỹ. Sau hơn ba tháng sử dụng, chiếc tivi này vẫn hoạt động ổn định, màu sắc rõ nét, âm thanh tốt. “Sắp tới, tôi dự tính sẽ mua thêm 2 chiếc tivi nữa để tặng cho những người thân trong gia đình”, anh Xuân vui vẻ cho biết.
Thực tế cho thấy, có trên 90% hộ gia đình ở thành thị có tivi, nhưng ở nông thôn tỷ lệ này chưa đến 30%. Mặt khác, tính tới thời điểm này, cả nước ta có khoảng gần 15 triệu hộ nghèo (chiếm tới hơn 18% dân số). Điều này cho thấy, tivi cho người nghèo là một thị trường tiềm năng.
Theo ông Trần Văn Sâm, với công suất hiện giờ, nhà máy mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của thị trường. Dự kiến, đầu tháng 11-2007, công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm 7 triệu USD để nhập thêm một dây chuyền lắp ráp, máy ép vỏ, máy bo mạch (Panasonic), máy hàn không chì (Đức) để nâng năng suất của nhà máy lên 60.000-70.000 chiếc tivi/tháng. Không dừng lại đó, giữa năm 2008, nhà máy sẽ đạt công suất 120.000 ngàn chiếc tivi/tháng và tất cả các sản phẩm được sản xuất theo một dây khép kín (từ khâu thiết kế, tạo mẫu, tạo bo mạch cho đến lắp ráp sản phẩm) và được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000.
Để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trên cả nước, trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các hệ thống phân phối, các trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà máy sản xuất khác tại miền Trung, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu và hướng đến xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á.
THANH HÙNG – MAI PHƯƠNG