Phải dự báo bão trước 48 giờ

Theo Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ vừa được Thủ tướng ký ban hành, các cơ quan khí tượng thủy văn phải cảnh báo khả năng diễn biến bão trong 48 giờ tới, thay vì 24 giờ như hiện nay.

Nội dung dự báo sẽ phải cụ thể hơn, như hướng di chuyển, tốc độ di chuyển, nhận định khả năng diễn biến về cường độ của bão; thời gian và khu vực có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, khả năng gây gió mạnh ở một số vùng, khả năng mưa vừa, mưa to…

Theo quy chế trên, công tác báo bão chia làm 5 loại: tin bão xa, tin bão trên biển Đông, tin bão gần bờ, tin bão khẩn cấp và tin cuối cùng về bão. Các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cản trở việc thi hành quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Q.H.

Tin cùng chuyên mục