Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn giải pháp phòng chống cơn bão số 9 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương sáng 4/12, tại Hà Nội.
Theo dự báo, bão số 9 có sức tàn phá lớn, có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy cần phải di dời các hộ dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng cho dân. Việc di dời dân khỏi vùng nguy hiểm phải được triển khai khẩn trương, kiên quyết, tránh bỏ sót, đặc biệt là các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý các Bộ, ban, ngành, các địa phương cần chủ động lên các phương án phòng tránh bão số 9, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cần bảo đảm an toàn cho các khu neo đậu tàu thuyền, tiếp tục chằng chống nhà cửa, kho tàng bởi bão số 9 rất mạnh, còn có khả năng đi sâu vào đất liền, do đó mọi việc di dời, phòng tránh phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 4/12.
Về tình hình sơ tán dân tại các địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: tại tỉnh Bình Định có 6.000 hộ với 24.000 người dân cần phải di dời (hiện đã di dời được 1.620 hộ với 6.413 người dân); tại tỉnh Phú Yên, tổng số dân cần di dời là 1.786 hộ với trên 4.000 người dân tại các huyện: Sông Cầu, Tuy An, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.
Tính đến 5 giờ sáng nay 4/12 đã di dời được gần 4.000 người; Tại tỉnh Khánh Hòa tổng số dân cần di dời là trên 23.000 người tại các huyện: Ninh Hòa, Cam Ranh, Khánh Sơn, Nha Trang, Đồng Khánh, Vạn Ninh, tính đến 6 giờ sáng nay mới di dời được gần 10.000 người dân; tổng số dân tại tỉnh Ninh Thuận phải di dời là gần 13.000 người, hiện mới di dời được 2.580 người; tỉnh Bình Thuận hiện mới di dời được gần 3.000 trên tổng số 26.000 người dân phải di dời.
Hiện nay, vẫn còn 1.791 tàu với gần 15.000 ngư dân đang trên đường di chuyển trú bão. Tại các tỉnh: Đà Nẵng có 38 tàu/147 ngư dân; Quảng Ngãi 18 tàu/226 ngư dân; Bình Định 227 tàu/2165 ngư dân; Phú Yên 52 tàu/482 ngư dân; Khánh Hòa 3 tàu/25 ngư dân; Nhinh Thuận 35 tàu/261 ngư dân; Bình Thuận 377 tàu/2.886 ngư dân; Tiền Giang 247 tàu/1.455 ngư dân; Bến Tre 181 tàu/1.983 ngư dân; Trà Vinh 1 tàu/5 ngư dân; Sóc Trăng 107 tàu/1.147 ngư dân; Bạc Liêu 127 tàu/1205 ngư dân; Cà Mau 213/1.592 ngư dân; Kiên Giang 165 tàu/1.235 ngư dân.
Không được chủ quan với bão số 9
Tại cuộc họp giao ban sáng ngày 4-12 tại Văn phòng Thường trực Phân Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) miền Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết: Vẫn còn một số tỉnh chủ quan với bão và sáng nay (4-12), Phó Thủ tướng đã gọi điện thoại gặp trực tiếp từng đồng chí Chủ tịch tỉnh nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu không được chủ quan với cơn bão số 9 vì nó diễn ra rất phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rất rộng và phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão gây ra.
Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong đêm nay (4-12) sẽ gây khó khăn cho công tác ứng phó. Chính phủ cũng đang chỉ đạo Quân đội dùng máy bay bay cập theo tuyến biển phát tín hiệu, dùng loa kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển phải vào nơi trú ẩn an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Phân Ban Chỉ đạo PCLB miền Nam, đến 5 giờ sáng ngày 4-12, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức di dời được 447 hộ (1.935 khẩu)/790 hộ theo dự kiến. Tỉnh Bình Thuận, tính đến 1 giờ ngày 4-12, toàn bộ số tàu thuyền đánh bắt của tỉnh đã vào bờ trú ẩn an toàn với 7.769 chiếc/38.471 lao động và đến 3 giờ cùng ngày di dời được 642 hộ/2.909 người đến nơi an toàn; dự kiến đến 10 giờ sáng ngày 4-12, tỉnh sẽ hoàn tất sơ tán dân vào nơi an toàn.
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến 6 giờ sáng ngày 4/12 đã di dời được 106 hộ và số tàu thuyền đã vào neo đậu trên địa bàn tỉnh là 2.468 chiếc với 18.935 người và còn neo đậu ngoài tỉnh là 285 chiếc với 1.795 người. Các tỉnh còn lại cũng đang chỉ đạo các huyện, thị, ban ngành trong tỉnh chủ động triển khai các phương án phòng chống bão số 9.
Quân khu 7 đã huy động lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, lực lượng hợp đồng với tổng số 11.576 quân bố trí theo 4 hướng: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Long An. Quân khu 9 đã huy động 3 trung đoàn, 4 tiểu đoàn và mỗi huyện, mỗi xã một trung đội dân quân cơ động, có phương án cụ thể sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh để giúp dân di dời nhà cửa, tài sản ở địa bàn xung yếu ở các tỉnh và khu vực đóng quân.
Tổng Cục Cảnh sát đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, ứng cứu, di dời dân và tài sản ở các vùng xung yếu, có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão.
Chiều 4/12, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để kiểm tra việc triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 9.
Cần đề phòng lũ và sạt lở đất các bờ sông Trung và Nam Trung Bộ |
SGGP Online