Bão số 9 đổ bộ vào đảo Phú Quý (Bình Thuận), đánh chìm 9 tàu

  • Bình Định: Sóng đập vỡ 1 sà lan và 1 tàu bị đắm

Vào lúc 19 giờ 45 tối 4-12, bão số 9 đã đổ bộ vào đảo Phú Quý, cách đất liền (tỉnh Bình Thuận) 62 hải lý (khoảng 120 km). Đến thời điểm này, theo tin ban đầu bão đã đánh chìm 9 tàu đánh cá loại nhỏ (công suất 15 CV) và cuốn trôi 2 lồng bè nuôi tôm hùm trên biển. Hiện chưa tính được tổng giá trị thiệt hại.

Như vậy là trái với dự báo ban đầu, đường đi của bão số 9 đã thay đổi. Thay vì đổ bộ vào huyện Tuy Phong (như dự báo), bão số 9 lại ập vào đảo Phú Quý, khiến ngư dân ở đây bị thiệt hại nặng.

- Ngày 4-12, tại Bãi Rạn, phường Gành Ráng (Quy Nhơn), trạm kiểm soát Bãi Xếp thuộc Đồn biên phòng Cửa Khẩu đã phát hiện 1 chiếc sà lan WM-BENEFIT PLUT-II trôi dạt vào gành đá, sóng lớn đã làm gãy một nửa phần sà lan, gần 10.000m3 gỗ có nguy cơ bị hất xuống biển và sà lan bị tràn dầu.

Đồn biên phòng Cửa Khẩu đã phối hợp với công an địa phương bảo vệ sà lan, đồng thời thông báo cho Cảng vụ trục vớt, đã bốc được 3.000m3 gỗ.  Cùng ngày, vào lúc 8 giờ, tại xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) tàu của ông Lê Văn Năm, thường trú xã Nhơn Lý (Quy Nhơn) đang neo đậu tránh bão đã va đập với các phương tiện khác và bị chìm. Tổ công tác Đồn biên phòng 320 đã tham gia giúp dân trục vớt đưa thuyền vào bờ.

T.H.  - NG.TH.

Tin cùng chuyên mục