Sơ kết chương trình hợp tác kinh tế giữa TPHCM và tỉnh Đắc Lắc

Dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp

Dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp

Sáng 7-5, tại tỉnh Đắc Lắc đã diễn ra lễ sơ kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa TPHCM và Đắc Lắc giai đoạn 2002 - 2005.

Dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc trao tặng lãnh đạo và nhân dân TPHCM bức tranh Tây Nguyên đánh dấu chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Ảnh: THÁI BẰNG

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Niê Thuột, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắc Lắc; Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc, lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng nhiều doanh nghiệp của hai địa phương.

Ba năm qua, có 6 dự án hợp tác đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc: Trung tâm Thương mại Biti’s Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư 7,6 tỷ đồng, 3 nhà máy chế biến tinh bột sắn với tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng; Công ty May mặc Thắng Lợi đầu tư xí nghiệp may công suất 1,2 triệu sản phẩm/năm; Công ty Bia Sài Gòn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và sản xuất 25 triệu lít/năm.

Nhiều lớp đào tạo cán bộ, hướng dẫn viên du lịch đã được Sở Du lịch TPHCM và Sở Du lịch tỉnh Đắc Lắc tổ chức, đồng thời nhiều tour du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực cũng được hai địa phương thực hiện thành công. Ngoài việc khám chữa bệnh miễn phí cho người bệnh nghèo, BV Chợ Rẫy, Từ Dũ, Nguyễn Tri Phương, 115, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM đã hỗ trợ các bệnh viện, trung tâm y tế Đắc Lắc trong việc giúp đào tạo, chuyển giao công nghệ khám chữa bệnh theo phương pháp tiên tiến nhất hiện nay.

Trên cơ sở đạt được, TPHCM và Đắc Lắc đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2006 đến 2010. Đồng chí Lê Thanh Hải đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy Đắc Lắc đã và đang có sự phát triển toàn diện, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại. Sự ổn định chính trị xã hội đã là cơ sở tốt nhất để các nhà đầu tư các nơi đến với Đắc Lắc, trong đó có các doanh nghiệp TPHCM.

Dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp ảnh 2
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải (giữa) thăm hỏi em Y Kim, dân tộc Xê Đăng, đang làm việc tại Xí nghiệp May Kom Tum, một trong những đơn vị do Công ty may Nhà Bè đầu tư. Ảnh: TH.B.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng, sự hợp tác về kinh tế -xã hội thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương và khẳng định TPHCM sẽ dành nhiều ưu đãi, kể cả hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thành phố đến đầu tư tại Đắc Lắc trong thời gian tới.

Thay mặt nhân dân TPHCM, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải đã tặng 1 tỷ đồng cho chương trình nhà tình nghĩa, tình thương của Đắc Lắc. Tổng Công ty May Việt Tiến cũng tặng 150 triệu đồng cho quỹ từ thiện của Đắc Lắc dành chăm sóc các gia đình chính sách neo đơn.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đã đến thăm và động viên 537 công nhân Công ty May Nhà Bè đặt tại Kon Tum.  

P.TH. – M.N.

Tin cùng chuyên mục