Gian lận thi cử tại cơ quan Bộ GD-ĐT

Yêu cầu Trưởng phòng Tổng hợp giải trình

Liên quan đến sự kiện “gian lận thi cử” ngay tại Bộ GD-ĐT trong kỳ thi tuyển công chức ngày 11-9 vừa qua, ông Hoàng Gia Khiêm, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ GD-ĐT) – người đã chứng kiến hai thí sinh có hành vi gian lận – cho biết: “nhiều khả năng có tiêu cực và dàn xếp. Sau 30 phút làm bài thi, một thí sinh nữ xin ra ngoài đi vệ sinh và ít phút sau là một thí sinh nam. Trong khoảng thời gian đó, tôi có việc phải đến phòng làm việc riêng của Trưởng phòng Tổng hợp Đào Thị Bình để giải quyết một trường hợp xin hoãn thi tuyển do hoàn cảnh gia đình. Khi vào phòng thì không thấy chị Bình, nhưng thấy hai thí sinh xin ra ngoài đang ở trong đó, cùng một người khách lạ khác. Một trong số ba người đó là thí sinh Đào Thanh Hoa (em ruột của chị Bình) và một thí sinh tên Việt, còn người thứ 3 tự xưng là khách của chị Bình, tình cờ có việc đến phòng chơi. Tôi đã yêu cầu họ ở lại phòng và gọi điện thông báo cho Thư ký hội đồng thi và Trưởng ban coi thi đến để lập biên bản” .

 Sau khi thi xong, Hội đồng thi tuyển đã họp và khẳng định bước đầu: có tiêu cực trong thi cử, 2 thí sinh và bà Đào Thị Bình có liên quan đến vụ việc này. Hội đồng thi tuyển đã kiến nghị không tuyển 2 thí sinh vi phạm quy chế thi trên, bất kể điểm thi như thế nào và đề nghị bà Bình giải trình cụ thể và xử lý. Tuy nhiên, ngày 14-9, bà Đào Thị Bình vẫn chưa có giải trình với lý do “phải đi học cả ngày”. Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo phải có kết quả giải quyết vụ việc này ngay trong tuần.

V.L.

Tin cùng chuyên mục