Vụ sập mỏ đá tại Yên Định, Thanh Hóa: 2 nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy

(SGGPO).- Đến 15 giờ 45 ngày 23-1, sau gần 30 giờ đồng hồ tìm kiếm liên tục, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy 2 thi thể còn lại trong vụ tai nạn mỏ đá đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 22- 1. Như vậy cả 8 nạn nhân trong vụ sập mỏ đá đều đã tử vong.
Vụ sập mỏ đá tại Yên Định, Thanh Hóa: 2 nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy

(SGGPO).- Đến 15 giờ 45 ngày 23-1, sau gần 30 giờ đồng hồ tìm kiếm liên tục, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy 2 thi thể còn lại trong vụ tai nạn mỏ đá đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 22- 1. Như vậy cả 8 nạn nhân trong vụ sập mỏ đá đều đã tử vong.

Hai nạn nhân cuối cùng vừa tìm thấy là anh Phạm Văn Phi (23 tuổi), ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước và anh Trần Như Năm (53 tuổi), ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân (ảnh chụp vào 21h 30 ngày 22-1)

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết: Do thi thể của 2 nạn nhân đã bị dập nát, biến dạng, nên chưa xác định được đâu là ông Năm, đâu là anh Phi. Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân. Ngay sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ hỗ trợ các gia đình tổ chức khâm liệm, đưa về quê tổ chức mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 22-1, tại khu vực mỏ đá núi Hang Cá, ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa (thuộc sở hữu của doanh nghiệp Tuấn Hùng) đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài 2 nạn nhân kể trên, vụ tai nạn còn cướp đi 6 nạn nhân khác là các anh: Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1982), Trương Văn Danh (sinh năm 1983), Lê Văn Quảng (sinh năm 1981), Phạm Văn Trường (sinh năm 1988), Hà Văn Đức (sinh năm 1979), đều ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước và ông Trần Như Dũng (sinh năm 1961), ở TP Thanh Hóa.

Hàng trăm người đưa các nạn nhân mai táng theo phong tục, tập quán

Được biết, chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 20 người. Trong đó có 8 người chết do ngạt khí lò vôi tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống; 4 người chết do sập giàn giáo tại công trường làm cầu ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa và 8 người chết do tai nạn mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn đến thân nhân các gia đình bị nạn

Ngày 23-1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn trong vụ sập mỏ đá ở Yên Định.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các bộ: Quốc phòng, Xây dựng, LBTBXH căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn và yêu cầu: UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người còn đang bị vùi lấp; tổ chức thăm hỏi, động viên, cấp cứu người bị thương; hỗ trợ, tổ chức an táng chu đáo đối với những người bị thiệt mạng.

Phong Hải

>> Thanh Hóa: Sập mỏ đá, 8 người thương vong

Tin cùng chuyên mục