Phát biểu trước Quốc hội sau khi 550 binh sĩ Australia chấm dứt tham chiến tại Iraq và đang trên đường về nước, Thủ tướng Kevin Rudd chỉ ra những sai lầm của chính phủ tiền nhiệm khi gửi quân sang Iraq.
Ông Rudd bác bỏ 4 nguyên nhân mà cựu Thủ tướng John Howard đưa ra khi đưa quân tới Iraq. Thứ nhất ông cho rằng nói cuộc chiến tại Iraq ngăn chặn khủng bố là sai vì sau khi Mỹ tấn công Iraq, vẫn có nhiều vụ khủng bố khác. Thứ hai là không có bằng chứng về việc Chính phủ Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ ba, cuộc chiến Iraq không hề làm dịu chính sách cứng rắn của các nước thù địch với Mỹ như Iran. Thứ tư là cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq không hề chấm dứt mà còn trầm trọng hơn sau 5 năm Mỹ tấn công Iraq.
Thủ tướng Rudd cũng cho rằng Nhà Trắng đã lạm dụng thông tin tình báo chứ không phải là do sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế khi phát động cuộc chiến chống Iraq. Ông bác bỏ lập luận của cựu Thủ tướng Howard cho rằng tham chiến tại Iraq là cách thể hiện tinh thần đồng minh với Mỹ. Ông chỉ ra rằng đồng minh không có nghĩa là tự động tuân theo tất cả chính sách đối ngoại của Mỹ và rằng cuộc tấn công Iraq không có sự chấp thuận của LHQ đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
K.M.