Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đại diện WB, ADB, IMF và Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Ngày 7-9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) Juan Jose Daboub.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của WB và đề nghị WB ngày càng hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Thủ tướng nhấn mạnh: mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam quyết tâm phấn đấu thực hiện những mục tiêu đặt ra, kiên quyết đẩy lùi tệ tham nhũng; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để quản lý và sử dụng hiệu quả của các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế cho Việt Nam, trong đó có WB.
 
Giám đốc Juan Jose Daboub chúc mừng và bày tỏ tin tưởng vào sự điều hành Chính phủ của Tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cam kết ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam vượt quan thách thức khi gia nhập WTO. Giám đốc Juan Jose Daboub đã đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tệ tham nhũng, quan liêu.
 
* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Chủ tịch ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda nhân dịp ông sang dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC lần thứ 13 tại Việt Nam.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của ADB trong việc tài trợ, cho vay phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường vốn, cải cách hành chính, chống tham nhũng, hợp tác và hội nhập khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua đạt trên 7,5% là nhờ sự giúp đỡ tích cực của các tổ chức quốc tế, trong đó có ADB. Thủ tướng đã đề nghị ADB tiếp tục quan tâm dành tài trợ với lãi suất thấp và tài trợ thêm những dự án phát triển hạ tầng. Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ làm tốt hơn nữa để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế cho Việt Nam, trong đó có ADB.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông John Lipsky, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 13. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự giúp đỡ của IMF trong thời gian qua đối với Việt Nam, đặc biệt những ý kiến đóng góp của IMF về chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 5 năm 2006-2010. Thủ tướng hy vọng sau chuyến thăm này của Phó Tổng Giám đốc thứ nhất IMF, mối quan hệ giữa Việt Nam và IMF sẽ ngày càng tốt đẹp.

Ông John Lipsky khẳng định IMF sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển.

* Ngày 7-9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Guy Verhofstadt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 6 (ASEM 6) tại Helsinki, Phần Lan; thăm làm việc tại Ủy ban châu Âu (EC) và Vương quốc Bỉ từ ngày 8 đến 11-9-2006.

NHÓM PV

Ngày 7-9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson nhân dịp ông sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 13.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh ngài Henry Paulson tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC; bày tỏ niềm vui mừng vì quan hệ hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt là việc Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Thủ tướng mong rằng qua chuyến thăm này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có sự hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bộ trưởng Tài chính Mỹ trên cương vị của mình sẽ ủng hộ để Quốc hội Mỹ sớm thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson khẳng định Việt Nam đang có những triển vọng phát triển tốt đẹp và cam kết sẽ làm hết sức mình để Hoa Kỳ sớm thông qua PNTR với Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục