Thúc đẩy hợp tác xứng với tiềm năng Việt Nam - Na Uy

Chiều 22-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen. 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ Grete Lochen. Ảnh: hcmcpv
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ Grete Lochen. Ảnh: hcmcpv

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Na Uy nói chung và TPHCM - Na Uy nói riêng có nhiều bước phát triển trong thời gian qua nhưng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Với TPHCM, kim ngạch thương mại hai chiều TPHCM - Na Uy năm 2018 chỉ dừng ở mức 55 triệu USD. Na Uy có 24 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng trị giá 90 triệu USD, đứng thứ 23/101 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Grete Lochen sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, đầu tư, thương mại song phương.

Đại sứ Grete Lochen cho biết, hai nước cùng có đường bờ biển dài nên doanh nghiệp của Na Uy mong muốn tìm hiểu các cơ hội hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong phát triển kinh tế biển. Ngoài ra, Na Uy cũng rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng mặt trời; xây dựng đô thị thông minh...

Tin cùng chuyên mục