Thủy điện tích nước làm sạt lở ruộng, chủ đầu tư thất hứa đền bù

Việc tích nước lòng hồ 3, Thuỷ điện Đắk Re đã làm sạt lở đất ruộng và gây ngập đường tạm của dân. Chủ đầu tư cam kết sắp xếp thời gian lên phối hợp đo đạc để hỗ trợ dân nhưng quá hạn không triển khai, buộc UBND xã đề nghị huyện vào cuộc.

Thi công thủy điện Đắk Re ảnh hưởng đến ruộng của dân vào năm 2020

Ngày 6-5, UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đến ngày hôm nay, Công ty cổ phần Thủy điện Thiên Tân (chủ đầu tư Thủy điện Đắk Re) vẫn chưa làm việc với đơn vị để cùng đo đạc, thống kê diện tích lúa bị ảnh hưởng do việc tích nước lòng hồ 3 của Thủy điện Đắk Re gây ra, dù quá thời gian công ty cam kết.

Theo UBND xã Hiếu, vào khoảng tháng 12-2021, trong quá trình tích nước lòng hồ 3 nhằm dẫn nước qua kênh thông hồ về đập chính Thủy điện Đắk Re để phát điện, người dân thôn Vi Glơng (xã Hiếu) phản ánh việc tích nước này làm sạt lở ruộng lúa 2 bên và làm ngập đường tạm... Tiếp nhận phản ánh, UBND xã đi kiểm tra và nhận thấy phản ánh của dân về việc việc tích nước lòng hồ 3 làm sạt lở ruộng lúa và ngập đường tạm là đúng. Đây là phần diện tích nằm ngoài phạm vi lòng hồ.

Vào khoảng tháng 1-2022, UBND xã đã mời đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Kon Plông cùng thôn Vi Glơng lên làm việc nhằm có phương án đền bù, hỗ trợ và tính toán phương án xử lý đường bị ngập để dân đi lại thuận tiện.

Ông Phan Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Hiếu, cho biết, tại buổi làm việc, đại diện công ty thừa nhận việc tích nước lòng hồ 3 gây ảnh hưởng, còn mức độ ảnh hưởng thì đi thực tế mới biết được. Đại diện công ty cũng cho rằng do đang bận công việc, nên cam kết sẽ sắp xếp thời gian đi kiểm tra thực tế với chính quyền để đánh giá mức độ thiệt hại, qua đó có phương án hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết đã lâu nhưng công ty không triển khai thực hiện. Mới đây, vào ngày 5-5, trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hiếu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, cử tri tiếp tục phản ánh vấn đề này.

Đây không phải lần đầu tiên việc thi công, vận hành thủy điện này gây khổ dân. Trước đó, vào năm 2020, Báo SGGP Online cũng đã phản ánh quá trình thi công các hạng mục thủy điện này cũng tác động làm vùi lấp ruộng của dân ở xã Hiếu.

Tin cùng chuyên mục