Tìm các giải pháp đột phá để phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên

Chiều 12-2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo thông báo về hội nghị Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên. 

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra vào ngày 16-2 tại TP Huế với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, du lịch...

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, trước khi diễn ra hội nghị, vào ngày 15-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các địa phương miền Trung, Trưởng nhóm Tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung; lãnh đạo Ban điều phối duyên hải miền Trung sẽ tham dự hội nghị giao ban Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2019 nhằm đánh giá kết quả đạt được của hoạt động liên kết vùng và thông báo kế hoạch liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm  2019 - 2020...

Tin cùng chuyên mục