Tìm thấy thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ ở Bình Dương

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Tam Giác Sắt (thị xã Bến Cát).
Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang đào tìm
Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang đào tìm

Chiều 3-8, đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 trực thuộc Quân đoàn 4 hy sinh năm 1974 tại chiến khu Tam Giác Sắt, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Trong đợt 2 của quá trình mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Tam Giác Sắt, lực lượng thường trực với gần 50 người cùng nhiều máy móc hiện đại, cơ quan chức năng quyết tâm đào tìm trong khu vực rộng hàng chục ha để quy tập được hết hài cốt các chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này (theo tìm hiểu thì còn khoảng hơn 30 bộ hài cốt còn nằm dưới lòng đất). 

Đặc biệt, trong trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều hiện vật như album hình với nhiều hình ảnh người thân còn nhìn thấy rất rõ, nhất là hình chân dung chiến sĩ đeo lon thượng sĩ, một số dòng chữ ghi quê quán Thanh Hóa cùng các đồ vật khác như nhẫn bạc, thắt lưng, dép cao su…

Trước đó, trong đợt 1 của quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã quy tập được 42 bộ hài cốt liệt sĩ và tiến hành an táng, truy điệu đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7). 

Như vậy, tính đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 60 bộ hài cốt liệt sĩ với hàng chục hiện vật còn nguyên vẹn, có khả năng hỗ trợ thông tin trong quá trình người thân tìm kiếm liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục