
Ngày 23-4-2005, tại Nhà tang Lễ Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa Thông tin, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Vũ Kỳ - người thư ký tin cậy và tận tụy của Bác Hồ.

Lễ truy điệu đồng chí Vũ Kỳ.
Đồng chí Vũ Kỳ, tên khai sinh là Vũ Long Chuẩn, sinh ngày 26-9-1921 tại thôn Mễ Sơn xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. Là con một gia đình công chức, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng ngay từ khi còn là học sinh Trường Bưởi và bắt đầu tham gia cách mạng từ tổ chức Đoàn Thanh niên phản đế Hà Nội đầu năm 1940, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 25-10-1940.
Được tổ chức Đảng bố trí, tháng 8-1941 đồng chí sang Quảng Tây, Trung Quốc dự lớp huấn luyện quân chính, được cử vào Ban binh vận của Thường vụ Trung ương.
Sau đó đồng chí được điều động về phụ trách công tác Thanh vận của Thành ủy Hà Nội. Trong khi đi vận động tuyên truyền, đồng chí đã 2 lần bị mật thám Pháp bắt và giam tại Hỏa Lò năm 1943.
Sau khi vượt ngục một thời gian, ngày 28-8-1945, lúc tròn 24 tuổi, đồng chí vinh dự được cấp trên chọn làm thư ký giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luôn giữ vững nguyên tắc, mưu trí, linh hoạt, đồng chí đã xử lý có kết quả mọi công việc được Trung ương, Chính phủ và Bác Hồ giao. Tại Chiến khu Việt Bắc, đồng chí vinh dự được Bác Hồ đặt tên ghép cùng các đồng chí trong đội Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi.
Và tên gọi Vũ Kỳ từ đó gắn bó theo đồng chí suốt đời. Tháng 1-1950, đồng chí được cử tham gia BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tháng 3-1950, đồng chí được giao nhiệm vụ Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP trung ương mở đường lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 4-1956 đồng chí được tái điều động về phụ trách Văn phòng Chủ tịch và tiếp tục làm thư ký riêng cho Bác Hồ.
Sau khi Bác mất, từ 1970-1990, Đảng và Chính phủ giao cho đồng chí những nhiệm vụ quan trọng: Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa VIII.
Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Vũ Kỳ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Chiến thắng hạng nhì, Bằng khen của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Sau khi đột ngột lâm trọng bệnh, Đảng, Chính phủ, các cơ quan, đoàn thể, gia đình và tập thể giáo sư, bác sĩ y khoa đã tận tình cứu chữa nhưng vì tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Vũ Kỳ không qua khỏi và vĩnh biệt cuộc đời hồi 3 giờ 45 phút ngày 16-4, hưởng thọ 84 tuổi.
(TTXVN)