
Như tin Báo SGGP đã đưa, trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của TPHCM và Hà Nội cũng như đề xuất của các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các bộ, ngành hữu quan xây dựng văn bản của Chính phủ báo cáo và kiến nghị Quốc hội theo 2 phương án. Ngày 4-11, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thành Lập trao đổi về sự chỉ đạo này của Thủ tướng.
* Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về sự vào cuộc nhanh chóng của Chính phủ, các cơ quan liên quan về kiến nghị của đoàn ĐBQH TPHCM?
* Ông HUỲNH THÀNH LẬP: Đoàn ĐBQH TPHCM cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cơ quan khác đã đồng hành với TPHCM trong việc cai nghiện. TP hứa sẽ tăng cường giám sát, thúc đẩy để nếu được QH cho phép chính thức sẽ làm sao để tổ chức tốt nhất công tác cai nghiện. Vì TP quan niệm cai nghiện là giúp người nghiện làm lại cuộc đời, đó là đạo đức.

Đại biểu Huỳnh Thành Lập. Ảnh: LÃ ANH
* Nếu sau khi Chính phủ kiến nghị và được Quốc hội cho phép, liệu TPHCM có sẵn sàng để triển khai hiệu quả ngay việc này không?
* TP đã có kinh nghiệm, nhân lực, cơ sở vật chất. Tai hại do người nghiện gây ra khi họ phê thuốc, phạm tội là hiểm họa khôn lường đối với xã hội. Vì vậy, khi dành thời gian, công sức, tiền bạc để phục vụ cho công tác cai nghiện thì sẽ tốt hơn là chúng ta bỏ mặc, để người nghiện tràn lan, phạm tội, cướp giật, lôi kéo con nghiện mới.
* Trong 2 phương án mà Thủ tướng chỉ đạo kiến nghị Quốc hội, ông ủng hộ phương án nào hơn?
* Thủ tướng chỉ đạo 2 phương án. Thứ nhất là cho thí điểm lập trung tâm tiếp nhận xã hội bắt buộc để tiến hành cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy trong khi chờ cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hoặc theo hướng thứ hai là kiến nghị cho lùi thời gian thực hiện Điều 103 và Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính để sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật này.
Phương án 1 là đúng như kiến nghị của TPHCM. Chúng tôi đã xin QH, Thủ tướng, bộ, ngành, giúp cho TPHCM chấm dứt kiểu người nghiện ma túy hút chích công khai trên đường phố, thách thức dư luận, xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ hai là cho TP tạm thời lưu giữ những người nghiện không có nơi cư trú để họ đừng phạm tội, đừng gây tai họa khác trong thời gian đợi phán quyết của tòa. Khi có phán quyết của tòa thì mình đưa người nghiện đi làm lại cuộc đời.
* Thành phố đã chuẩn bị được các cơ sở lưu trú này chưa?
Thành phố đã có hết các trung tâm tư vấn hỗ trợ cắt cơn, giải độc giúp người nghiện, tự nguyện. TP muốn những người nghiện có sự kiểm soát, động viên, giúp họ cắt cơn. Đó là hành động nhân đạo, giúp họ làm lại cuộc đời, hỗ trợ họ. TP đã có chuẩn bị từ lâu. Trước khi đi họp QH, đoàn ĐBQH cũng đã họp lại đề nghị UBND TPHCM báo cáo tình hình cai nghiện ở địa bàn TP để có phương án báo cáo Quốc hội. Chúng tôi rất vui mừng được sự đồng hành chia sẻ của bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng. Đoàn ĐBQH yêu cầu UBND TPHCM tích cực chuẩn bị để khi được phép thì thực hiện ngay.
* Cảm ơn ông!
|
LÂM NGUYÊN (thực hiện)