TPHCM không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển đất nước. 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn TPHCM tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định việc TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá để đảm bảo an ninh môi trường.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; chỉ ra được những khó khăn, thách thức về an ninh môi trường đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; nhân rộng các giải pháp khoa học, đổi mới sáng tạo thúc đẩy mô hình kinh tế số, kinh tế toàn cầu, tăng trưởng xanh…

Yêu cầu này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; làm cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh môi trường trở thành ý thức và hành động tự giác của mỗi thành viên trong xã hội, trở thành nếp sống văn hóa của mỗi người dân TPHCM.

Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và an toàn xã hội thực hiện đảm bảo an ninh môi trường, bảo vệ môi trường sống và chủ động ứng phó trước các mối đe dọa về an ninh môi trường. 

Tin cùng chuyên mục