TPHCM và Đồng Tháp liên kết phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới“

Ngày 5-11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và tỉnh Đồng Tháp, trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

TPHCM và Đồng Tháp liên kết phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới“ ảnh 1 Đoàn Công tác của UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Tháp khảo sát tuyến du lịch mùa nước nổi ở Vườn quốc gia Tràm Chim 

Đồng Tháp là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch với các sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với thị trường khách du lịch TPHCM như: sản phẩm du lịch gắn với mùa nước nổi, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch gắn làng nghề truyền thống của làng hoa Sa Đéc…

Thời gian qua ngành du lịch TPHCM và Đồng Tháp thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy du lịch phát triển. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, sau khi diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM với 13 tỉnh, thành ĐBSCL được tổ chức thành công, thì nhiều nội dung phối hợp về quảng bá, xúc tiến du lịch giữa Đồng Tháp và TPHCM đã mang lại những kết quả rõ rệt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và du khách tiếp cận nhiều sản phẩm du lịch chất lượng…

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được thì việc liên kết xây dựng các tour du lịch gắn kết các sự kiện của 2 địa phương chưa phát huy như mong muốn; các chương trình du lịch đến Đồng Tháp tập trung vào thị trường khách nội địa nên việc kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách khi đến Đồng Tháp còn hạn chế...
TPHCM và Đồng Tháp liên kết phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới“ ảnh 2 Một tuyến du lịch trải nghiệm ở tỉnh Đồng Tháp 

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa đề nghị, tới đây cần tăng cường các hoạt động liên kết giữa hai địa phương và hoạt động liên kết vùng để tạo nên các sản phẩm chung, chính sách chung; tạo ra những sản phẩm phù hợp cho khách du lịch để trải nghiệm “một hành trình - nhiều điểm đến”.

Trước mắt, tập trung phát triển sản phẩm chung giữa 3 địa phương “Củ Chi (TPHCM) - Mộc Hóa (Long An) – Tràm Chim (Đồng Tháp)” với chủ đề “Sức sống những hành trình xanh”. Song song đó, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao thương và khảo sát cho doanh nghiệp lữ hành từ TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ để xây dựng và khai thác sản phẩm đến Đồng Tháp.

Phía Đồng Tháp cũng tăng cường khảo sát, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM và các tỉnh, thành trọng điểm, nhằm đưa khách đến với các điểm du lịch của Đồng Tháp.  

TPHCM sẽ mời tỉnh Đồng Tháp tham dự hội chợ trực tuyến và sàn thương mại du lịch trực tuyến tại “Ngày hội du lịch TPHCM năm 2021”; Tổ chức lớp chuyên đề về quản trị rủi ro và các giải pháp khắc phục rủi ro trong du lịch, nhằm nâng cao nhận thức, định hướng phát triển du lịch cho đội ngũ cán bộ ngành và doanh nghiệp tại Đồng Tháp, cũng như các tỉnh ĐBSCL…

TPHCM và Đồng Tháp liên kết phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới“ ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao đổi chương trình liên kết phát triển du lịch với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng và Sở Du lịch TPHCM 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu bộc bạch, thời gian qua tỉnh rất trân quý sự hỗ trợ tích cực của các ngành chức năng TPHCM và các công ty lữ hành, đã giúp Đồng Tháp trong phát triển du lịch. Hiện nay, Đồng Tháp đang áp dụng cấp độ 2 về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch của tỉnh.

Theo đó, quan điểm của Đồng Tháp trong phục hồi du lịch là “an toàn mới mở cửa – mở cửa phải an toàn”. Trên tinh thần đó, Đồng Tháp dự kiến thực hiện giai đoạn thử nghiệm từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12-2021 theo tiêu chí 3 xanh là “điểm đến xanh”, “nguồn lực phục vụ khách xanh”, “khách du lịch xanh”. Thí điểm mở cửa đón khách ở Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích Xẻo Quít, khu di tích Gò Tháp, khu du lịch Tràm Chim, khu du lịch văn hóa Phương Nam…

Giai đoạn mở cửa diện rộng sẽ áp dụng từ giữa tháng 1-2022 trở đi. Giai đoạn này chuẩn bị các điều kiện khôi phục lại tất cả các hoạt động du lịch và làm mới sản phẩm du lịch hiện có; đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới thích ứng, linh hoạt, an toàn trong điều kiện "bình thường mới"…

TPHCM và Đồng Tháp liên kết phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới“ ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho rằng, trong bối cảnh mới của ngành du lịch, cũng như trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 theo phương châm “an toàn đến đâu mở cửa đến đó”, UBND TPHCM đề nghị 2 địa phương liên kết theo hướng lấy liên kết song phương làm chủ đạo và mở rộng đến các địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, nhằm khôi phục trở lại hoạt động du lịch, tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động.

Để các sản phẩm du lịch giữa TPHCM và Đồng Tháp trở nên hấp dẫn với khách du lịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phạn Thị Thắng đề nghị 2 địa phương cùng chỉ đạo ngành du lịch khẩn trương thống nhất các tiêu chí an toàn trong lĩnh vực du lịch để làm cơ sở tổ chức các chương trình du lịch liên tỉnh. Xây dựng quy trình xử lý các ca F0 nếu xảy ra trong các chương trình du lịch. Chỉ đạo ngành GTVT thống nhất phương thức lưu thông cho doanh nghiệp và khách du lịch theo hướng thuận lợi nhất.

Ngoài ra, phía Đồng Tháp cần nâng cấp hạ tầng giao thông của Quốc lộ N2, Quốc lộ 30, Quốc lộ 80 nhằm tạo thuận lợi đi lại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các công ty du lịch đóng trên địa bàn TPHCM cần chủ động hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp nhiều hơn; đưa ra những ý tưởng phù hợp để kết nối các sản phẩm du lịch giữa 2 địa phương hiệu quả hơn trong thời gian tới…

TPHCM và Đồng Tháp liên kết phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới“ ảnh 5 Đoàn công tác của UBND TPHCM  trao hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp 5.000 kit test Covid- 19 và 1.000 khẩu trang y tế.

Dịp này, đoàn công tác của UBND TPHCM hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp 5.000 kit test Covid- 19 và 1.000 khẩu trang y tế.

Cùng ngày, đoàn công tác của UBND TPHCM đã đến viếng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở TP Cao Lãnh; đi khảo sát tuyến du lịch mùa nước nổi ở Vườn quốc gia Tràm Chim… 

Tin cùng chuyên mục