TPHCM: Xóa bỏ địa hạt công chứng từ 1-7, người dân chủ động chọn phòng công chứng khi giao dịch bất động sản

Nguồn tin của PV Báo SGGP ngày 18-6 cho biết, từ ngày 1-7 các phòng công chứng (PCC) trên địa bàn TPHCM sẽ thực hiện xóa bỏ địa hạt công chứng. Kể từ thời điểm này, khi chứng thực giao dịch liên quan đến bất động sản, người dân có thể đến bất cứ PCC nào cũng được đáp ứng.

Hiện TPHCM có 6 PCC và đều phân chia địa hạt để chứng thực giao dịch liên quan đến bất động sản (quy định tại Quyết định 294 ngày 15-12-2003 của UBND TPHCM). Chẳng hạn như PCC số 1 chỉ được chứng thực giao dịch bất động sản tại quận 1, 3, 4, 7 và giao dịch bất động sản liên quan đến yếu tố nước ngoài tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ; PCC số 2 chỉ thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các quận 5, 6, 8, 11, Bình Tân và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Bình Chánh… Những quy định này đã buộc người dân ở địa hạt này không thể sang PCC thuộc địa hạt khác để thực hiện công chứng, gây rất nhiều phiền toái.

Theo Nghị định 75 của Chính phủ về công tác công chứng và chứng thực, thì thẩm quyền phân chia địa hạt thuộc về Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Luật Công chứng (có hiệu lực từ ngày 1-7) cũng không còn quy định về địa hạt công chứng.

P.Trung

Tin cùng chuyên mục