Ngày 16-10, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết: Viện KSND Tối cao đã quyết định hoàn trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề trong vụ án “điện kế điện tử”.
Liên quan đến hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” Viện KSND Tối cao yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung, tập trung làm rõ vai trò, sai phạm cụ thể của các bị can nguyên là cán bộ Công ty Điện lực TPHCM; xác định rõ số tiền thiệt hại xuất phát từ hành vi cố ý làm trái của các bị can nguyên là quan chức Công ty ĐLTP trong phi vụ mua sắm 312.000 ĐKĐT “phi mã” của Linkton Vina.
Yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Công ty Linkton Vina, ngoài việc làm giả nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ của 312.000 ĐKĐT bán cho Công ty ĐLTP, thì số ĐKĐT “phi mã” này có bị làm giả các chi tiết, linh kiện trong quá trình sản xuất, lắp ráp hay không?
N.H.A.