Triển lãm thành tựu 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Triển lãm tái hiện quá trình từ ngày khai hoang lập ấp đến tương lai của Đà Lạt - một thành phố mang dáng dấp hiện đại.

Sáng 23-9, tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, quy hoạch và phát triển đô thị chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Lãnh đạo TP Đà Lạt tham quan không gian trưng bày hiện vật gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng quê hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lãnh đạo TP Đà Lạt tham quan không gian trưng bày hiện vật gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng quê hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chương trình cũng hướng tới kỷ niệm 160 năm ngày sinh của bác sĩ Alexendre Yersin (22-9-1863 – 22-9-2023), người khám phá và có công lớn trong việc hình thành Đà Lạt.

Một số hiện vật liên quan bác sĩ Alexendre Yersin, người khám phá và có công lớn trong việc hình thành Đà Lạt được giới thiệu với công chúng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một số hiện vật liên quan bác sĩ Alexendre Yersin, người khám phá và có công lớn trong việc hình thành Đà Lạt được giới thiệu với công chúng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Triển lãm giới thiệu đến người dân và du khách về lịch sử hình thành và phát triển TP Đà lạt, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật gồm hội họa, nhiếp ảnh, trưng bày cổ vật, hiện vật lịch sử, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, nghệ thuật sắp đặt, mô hình… nhằm tái hiện không gian từ ngày khai hoang lập ấp, lịch sử đấu tranh giải phóng quê hương, quá trình phát triển và hướng đến tương lai của một thành phố mang dáng dấp hiện đại, một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng, xứ sở thiên đường của các loại rau, hoa…

Một số hình ảnh Đà Lạt xưa tại triển lãm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một số hình ảnh Đà Lạt xưa tại triển lãm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, tại triển lãm lần này còn có sự tham gia của các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu các mô hình sản xuất, các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt (sản phẩm sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghệ giống cây trồng...).

Sản phẩm nuôi cấy mô trưng bày tại triển lãm. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những thế mạnh của Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sản phẩm nuôi cấy mô trưng bày tại triển lãm. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những thế mạnh của Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, chương trình này là nơi để nhân dân và du khách tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển thành phố; cạnh đó, góp phần quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của thành phố, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31-12-2023.

Tin cùng chuyên mục