Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập, giao thông ùn ứ

Triều cường dâng cao hơn 1,6m khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập. Giao thông ùn ứ kéo dài nhiều giờ, lực lượng CSGT được huy động để điều tiết các phương tiện lưu thông,...
Lực lượng CSGT được huy động để điều tiết giao thông. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lực lượng CSGT được huy động để điều tiết giao thông. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sáng ngày 2-2, triều cường dâng cao ở TPHCM khiến nhiều tuyến đường như quốc lộ 1, quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) chìm trong nước.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ghi nhận trên Quốc lộ 1, nước ngập gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Do lượng nước dâng cao nên hầu hết xe cộ lưu thông rất khó khăn, xe máy bị chết máy. Nhiều người dân phải chạy xe vào làn xe ô tô để tránh bị ngập. Dòng phương tiện lưu thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.
Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập, giao thông ùn ứ ảnh 2 Giao thông ùn ứ kéo dài nhiều giờ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Dòng phương tiện ùn ứ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Vòng xoay An Lạc đến chân Cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh.
Trong sáng cùng ngày, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM đã bố trí lực lượng cũng nhưng tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các giao lộ, giảm áp lực phương tiện từ xa, từ quốc lộ 1A - Hồ Ngọc Lãm để xử lý vụ việc. Tuy nhiên do triều cường vào khung giờ cao điểm, phương tiện lưu thông cao, nhiều người đổ vào trung tâm, các khu công nghiệp gần đó nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Trong quá trình điều tiết giao thông, lực lượng CSGT không ngại khó khăn, lội bì bõm trong nước giúp người dân đẩy xe chết máy, chở một số phương tiện xe máy qua khu vực ngập sâu. Đến 8 giờ 30 tình hình giao thông đã ổn định trở lại.
Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mực triều đo được tại trạm Phú An đạt mức 1,61m, ở Nhà Bè là 1,58m.

Tin cùng chuyên mục