Triều cường tại TPHCM sắp vượt báo động 3

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều và dự báo đạt mức cao nhất vào ngày 21 và 22-2. Theo đó, dự báo mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức báo động 2 -3 và trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt tại các tuyến đường và khu dân cư.

Ngày 19-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo một đợt triều cường vượt báo động 3, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp của TPHCM. Hiện nay, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều và dự báo đạt mức cao nhất vào ngày 21 và 22-2.

Theo đó, dự báo mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức báo động 2 -3 và trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt tại các tuyến đường và khu dân cư. 

Triều cường tại TPHCM sắp vượt báo động 3 ảnh 1 Triều cường tại TPHCM sắp vượt báo động 3. Ảnh: CAO THĂNG
Trong ngày 19-2, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng có báo cáo tổng hợp về tình hình thiệt hại do đợt mưa đá, dông lốc diện rộng vừa xảy ra ở Bắc bộ.

Theo đó, số liệu tính đến 17 giờ ngày 19-2, mưa đá, dông lốc đã làm 7 người bị thương tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn và làm thiệt hại hơn 3.600 ngôi nhà, 17 điểm trường, 8 phòng học, 12 phòng chức năng công vụ, 1 cơ sở y tế, 10 nhà văn hóa bị hư hỏng tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang.

Hàng trăm hécta lúa, hoa màu và 1.597 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 27 cột điện bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 16 tỷ đồng (chưa bao gồm ước tính thiệt hại của tỉnh Tuyên Quang).

Tin cùng chuyên mục