Triều cường vượt báo động 3, cảnh báo ngập úng vùng trũng, vùng ven biển ĐBSCL

Mức độ rủi ro thiên tai tại hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ ở cấp độ 2. Đây là đợt triều cường cao trong năm có khả năng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven biển.

Sáng nay 5-11, triều cường đã làm ngập nhiều tuyến đường và các con hẻm ven sông Hậu của thành phố Cần Thơ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 2 ngày qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ lên nhanh. Mực nước ghi nhận sáng ngày 5-11, tại trạm Mỹ Thuận – Tiền Giang là 1,92m, Cổ Chiên – Trà Vinh là 1,96m, Đại Ngãi – Sóc Trăng là 1,94m, Gành Hào – Bạc Liêu là 2,35m tất cả đều vượt mức báo động (BĐ) 3; tại Cần Thơ là 1,99m, xấp xỉ BĐ3.

Triều cường vượt báo động 3, cảnh báo ngập úng vùng trũng, vùng ven biển ĐBSCL ảnh 1 Sáng 5-11, nước tràn lên đường 3-2 làm ngập trước cổng Sở GD-ĐT Cần Thơ 
Dự báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ tiếp tục lên. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6 và 7-11 (tức mùng 2-3 tháng Mười âm lịch).
Theo đó, tại trạm Mỹ Thuận có thể lên mức 1,95-2,00m (cao hơn BĐ3 từ 0,05-0,20m); tại trạm Cần Thơ có thể lên mức 2,00-2,05m (xấp xỉ hoặc cao hơn BĐ3 0,05m); tại các trạm vùng ven biển có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐ3 0,15 – 0,20m. Mức độ rủi ro thiên tai tại hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ ở cấp độ 2. Đây là đợt triều cường cao trong năm có khả năng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven biển; cần đề phòng khả năng gió Đông Bắc gây nước dâng trong những ngày tới.

Tin cùng chuyên mục