Ngày 28-4, tại Almaty, Kazakhstan, 5 nước thuộc khu vực Trung Á đã tổ chức hội nghị thường niên thảo luận về việc phối hợp sử dụng nguồn nước trong khu vực Trung Á và các biện pháp cứu hồ nước ngọt biển Aral.
Đây cũng là những thành viên sáng lập ra Quỹ quốc tế cứu biển Aral năm 1993 làm lành mạnh hệ sinh thái trong khu vực. Năm 1960, biển Aral từng được coi là hồ nước lớn thứ 4 thế giới. Sau gần 50 năm mực nước của nó đã giảm 20m và diện tích giảm tới 3/4 do thiếu nguồn nước cung cấp từ các sông Syr Darya và Amu Darya, đồng thời các nước Trung Á đang ngày càng sử dụng nhiều nước của Aral để trồng lúa và trồng bông. Các nhà khoa học và sinh thái đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ biển Aral sẽ biến thành một sa mạc khổng lồ với diện tích 30 ngàn km² cùng những hậu quả nguy hại đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người.
Biển Aral thuộc chủ quyền của Uzebekistan và Kazakhstan.
V.C. (Theo BBC)