UAE đặt mục tiêu thu hút công ty kỹ thuật số


Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa công bố các biện pháp nhằm thu hút 300 công ty kỹ thuật số đặt văn phòng tại quốc gia này trong 6-12 tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dubai ngày 6-7, Bộ trưởng Bộ Thương mại UAE Thani Al Zeeyoudi cho biết, các biện pháp thu hút đầu tư bao gồm đơn giản hóa quy trình cấp thị thực, tiếp cận nhanh hơn hệ thống tài chính - ngân hàng, giá thuê nhà ở và thuê kinh doanh hấp dẫn.  

UAE vốn là cường quốc dầu mỏ, nay đang hướng tới định vị là một điểm đến đầu tư, khởi nghiệp tại vùng Vịnh, xa hơn nữa là cạnh tranh với các nước lớn để từ một trung tâm khu vực trở thành một trung tâm toàn cầu.

Năm ngoái, UAE đặt mục tiêu trở thành nơi hội tụ của 20 công ty khởi nghiệp có mức định giá 1 tỷ USD/công ty vào thập niên tới. Trước đó, Saudi Arabia cũng vừa ban hành các biện pháp để trở thành một trung tâm du lịch và tài chính, thách thức sự thống trị của Dubai.

Tin cùng chuyên mục