Về vụ khiếu nại của thầy giáo Đỗ Việt Khoa: Bộ không thể đứng ra làm “trọng tài”

Dù thầy giáo Khoa vẫn tiếp tục khiếu nại thì trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết vẫn thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội và cơ quan cấp trên sở là UBND TP Hà Nội, chứ bộ không thể can thiệp trực tiếp được – Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với SGGP về vụ việc của thầy giáo Đỗ Việt Khoa (giáo viên Trường THPT Vân Tảo – Thường Tín, Hà Nội) chiều 5-12.

- Phóng viên: Thưa ông, quan điểm của Thanh tra Bộ GD-ĐT như thế nào trước vụ việc khiếu nại của thầy giáo Đỗ Việt Khoa?

Ông TRẦN BÁ GIAO: Đây là vụ việc rất đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của một đơn vị trường học. Vừa rồi thì Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã có kết luận về những nội dung khiếu nại, tố cáo của thầy giáo Khoa. Tuy nhiên, nếu cá nhân thầy giáo Khoa thấy chưa đồng tình và tiếp tục có kiến nghị thì đó là quyền của ông. Theo phân cấp quản lý thì các trường THPT thuộc sự quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT nên trách nhiệm giải quyết những khiếu nại tố cáo này thuộc về sở.

Việc Thanh tra bộ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuống trường, tới gặp thầy giáo Khoa nhằm nắm thêm tình hình, thể hiện ý thức trách nhiệm trước một vấn đề nhạy cảm chứ không phải tiếp nhận đơn để giải quyết. Từ cuối năm 2007, thầy giáo Khoa đã có đơn vượt cấp gửi bộ nhưng bộ cũng đã chuyển lại Sở GD-ĐT Hà Nội và yêu cầu thanh tra, làm rõ.

- Tuy nhiên, thầy giáo Đỗ Việt Khoa vẫn không đồng tình với kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT Hà Nội thì thanh tra bộ có vào cuộc không, thưa ông?

Thanh tra bộ vẫn tiếp nhận đơn của thầy giáo Khoa nhưng cũng đề nghị phải có sự hợp tác để làm sao vụ việc được giải quyết một cách tốt đẹp, đúng theo quy định của pháp luật. Còn việc “vào cuộc” của Thanh tra bộ là để chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc. Thầy giáo Khoa có ý kiến không đồng ý với điểm này, điểm kia trong bản kết luận thanh tra thì phải trực tiếp làm việc với Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội, chứ bộ không thể đứng ra làm “trọng tài” phán xử ai đúng, ai sai được.

Cũng phải xác định, vụ việc hành hung thầy giáo Khoa hôm 14-11 vừa rồi, cơ quan công an đang điều tra và đã khởi tố đối với nhân viên bảo vệ Trường THPT Vân Tảo. Như vậy, phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an chứ không thể kết luận vội vàng là trù dập, trả thù cá nhân…

- Ở góc độ là cơ quan cấp trên, Thanh tra bộ có đề xuất gì để giải quyết vụ việc này một cách thấu đáo, thưa ông?

Việc giải quyết đơn thư tố cáo của thầy giáo Khoa đối với Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo Lê Xuân Trung thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội. Vì vậy, các đơn vị của bộ như Thanh tra, Cục Nhà giáo, Vụ Giáo dục Trung học có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo Sở GD-ĐT báo cáo các cấp lãnh đạo thành phố, và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Vì thầy giáo Khoa có đơn đề nghị bổ sung một số nội dung tố cáo mới nên Sở GD-ĐT có trách nhiệm xem xét giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Thanh tra cũng đang kiến nghị lãnh đạo Bộ GD-ĐT chỉ đạo sở quan tâm ổn định tình hình tại Trường THPT Vân Tảo. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cũng có trách nhiệm gặp gỡ, động viên thầy giáo Khoa ổn định tư tưởng, hoàn thành tốt trách nhiệm của nhà giáo.

Việt Lan

Thông tin liên quan

- Con thầy giáo Đỗ Việt Khoa không bị tẩy chay

- Đề nghị xử lý “người lớn” trước khi xử lý học sinh

- Thầy Khoa tố cáo đúng

- Tôi sẽ gặp trực tiếp “giám thị tố cáo” Đỗ Việt Khoa

- Hoan nghênh thầy Đỗ Việt Khoa

- Cần lắm những nhà giáo như Đỗ Việt Khoa

- Giám thị Đỗ Việt Khoa: Một mình tôi không thể lập biên bản xuể…

Tin cùng chuyên mục