Yêu cầu Trung Quốc thả ngay tàu và 13 ngư dân Việt Nam

°Hỗ trợ chủ tàu, ngư dân bị nạn trên biển

°Hỗ trợ chủ tàu, ngư dân bị nạn trên biển

(SGGP).- Ngày 4-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 1-8-2009, Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá QNg 95031 TS và 13 ngư dân Việt Nam trong khi đang di chuyển, tránh áp thấp nhiệt đới tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Ngay sau khi được tin về vụ việc, ngày 3-8-2009, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay 13 ngư dân và tàu cá QNg 95031 TS, đồng thời nhanh chóng thông báo cho phía Việt Nam về tình hình của các ngư dân”.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn về việc hỗ trợ cho chủ tàu và ngư dân tham gia cứu hộ, bị thiệt hại do tàu lạ đâm chìm và nước ngoài bắt giữ. Theo đó, trường hợp tàu bị tàu lạ đâm chìm, bị mất tích hoặc bị nước ngoài bắt, tịch thu hoặc phá hủy, tùy theo công suất của tàu sẽ được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tàu công suất dưới 30CV; từ 30CV đến 45CV, mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng; công suất trên 45CV đến 90CV, hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng... Thời gian hỗ trợ 6 tháng đối với những người đang bị nước ngoài giam giữ và 3 tháng đối với các trường hợp còn lại.

Cùng ngày, ông Trương Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết,  đối với 25 ngư dân của Lý Sơn và huyện Bình Sơn mới bị nước ngoài bắt giữ trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam và trên đường chạy trú bão (hồi cuối tháng 6 và ngày 1-8) và bị phía bắt giữ đòi tiền chuộc 12 ngư dân ở Lý Sơn, tỉnh đã chỉ đạo huyện Lý Sơn và ngư dân kiên quyết không nộp tiền chuộc mà chờ đấu tranh qua con đường ngoại giao. 

 H.MINH  - B.HẰNG

Tin cùng chuyên mục