Một bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trốn khỏi bệnh viện

Một bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trốn khỏi bệnh viện

(SGGPO).- Ông Bùi Xuân Minh - Phó GĐ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 (bệnh nhân đầu tiên ở Khánh Hòa), Võ Thị Kim Oanh đã trốn khỏi khu cách ly - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong 1 ngày.

Trước đó, sáng 16-6, chị Oanh (SN 1984, Việt kiều Mỹ, quê ở Nha Trang) được người nhà đưa đến Bệnh viện Khánh Hòa khám, với các triệu chứng của cảm cúm như: sốt, ho, mệt mỏi… Nghi nhiễm cúm A/H1N1, bệnh viện yêu cầu chị Oanh nhập viện và lấy mẫu gửi xét nghiệm.

Đến trưa ngày 18-6, Viện Pasteur thông báo kết quả xét nghiệm của chị Oanh là dương tính với virus cúm A/H1N1. Nhưng sau đó, bệnh viện cho biết, bệnh nhân Oanh đã tự ý rời khỏi Bệnh viện lúc 19h ngày 17-6.

Được biết, chị Oanh khởi hành từ Mỹ ngày 14-6, quá cảnh ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 15-6, và về đến cửa khẩu Tân Sơn Nhất trưa ngày 15-6.

Đến ngày 18-6, gia đình chị Oanh (ở 56/4 Phan Đình Giót, TP Nha Trang) có giỗ mãn tang, nghi chị Oanh bỏ về nhà dự giỗ, đầu giờ chiều ngày 18-6, các nhân viên y tế đã đến nhà chị thông báo kết quả xét nghệm và thuyết phục gia đình đưa chị vào viện điều trị, hoặc áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà. Nhưng khi nhân viên y tế đến gia đình trả lời chị Oanh không có ở nhà.

Đến 16h30 ngày 18-6, chị Oanh mới trở lại Bệnh viện, nói vừa đi ra mộ bà ngoại về.

Bệnh nhân Võ Thị Kim Oanh (bìa trái) tại Bệnh viện Khánh Hòa.

Bệnh nhân Võ Thị Kim Oanh (bìa trái) tại Bệnh viện Khánh Hòa.

Ngay chiều 18-6, Sở Y tế Khánh Hoà đã gửi công văn báo cáo Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hoà về trường hợp nhiễm cúm A /H1N1 của chị Oanh.

Th.Dương

Thông tin liên quan

- Cả nước đã có 32 trường hợp mắc cúm A/H1N1

- Phòng cúm A/H1N1 - Không nên tự ý uống Tamiflu

- Phòng chống dịch cúm A/H1N1 : Huy động hệ thống chính trị vào cuộc

- Khẩu trang, nước sát khuẩn bán chạy

- Cả nước ghi nhận 25 ca nhiễm cúm A/H1N1

- Phòng ngừa cúm A/H1N1 ra sao?

- Hà Nội diễn tập phòng chống dịch cúm A/H1N1

- WHO: Đại dịch cúm A/H1N1 có thể kéo dài 2 năm

- Không để người nhà chăm sóc bệnh nhân cúm

Tin cùng chuyên mục