Bếp ăn tình thương cho người nghèo

Ngày 13-10, Hội doanh nghiệp phối hợp Hội Chữ Thập đỏ quận 9 khai trương bếp ăn tình thương cho người nghèo tại số 49 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM.
Các đồng chí lãnh đạo và mạnh thường quân cắt băng khánh thành bếp ăn tình thương tại quận 9
Các đồng chí lãnh đạo và mạnh thường quân cắt băng khánh thành bếp ăn tình thương tại quận 9

Bếp ăn tình thương được xây dựng trên diện tích 150m², tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, do bà Dương Thị Ánh Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Ý Nhi tài trợ.

Bếp ăn hoạt động từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần (từ 10 giờ 30 phút), hỗ trợ 100-200 suất ăn trưa/ngày, phục vụ cho học sinh sinh viên, người lao động khó khăn, người cơ nhỡ trên địa bàn quận 9.

Bếp ăn tình thương cho người nghèo ảnh 1 Tình nguyện viên bếp ăn tình thương chuẩn bị cơm phát cho người nghèo

Tại buổi khai trương bếp ăn tình thương, Hội Chữ thập đỏ quận 9 đã trao 130 suất quà cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Bếp ăn tình thương cho người nghèo ảnh 2 Hội Chữ thập đỏ quận 9 trao 130 quà cho người già neo đơn

Việc hoàn thành đưa vào sử dụng bếp ăn tình thương chính là một điểm nhấn thể hiện vai trò của tổ chức Hội Chữ thập đỏ “Vì mọi người, ở mọi nơi” trong việc chăm lo cho cộng đồng. Đây còn là công trình nhân đạo thiết thực mừng kỷ niệm 13 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10).

Hội Chữ thập đỏ quận 9 thường xuyên chăm lo người già neo đơn và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm các cấp Hội CTĐ quận tổ chức chăm lo cho 220 cụ, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, với các hoạt động như tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, trao quà hàng tháng, hàng quý, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, ...
Bếp ăn tình thương cho người nghèo ảnh 3 Tủ quần áo từ thiện cho người nghèo

Tin cùng chuyên mục